(kontumtv.vn) – Công an tỉnh Kon Tum tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp.

Trong thời gian qua, tất cả 10 huyện, thành phố đều xây dựng được các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trên địa bàn tỉnh có hơn 700 khu dân cư; 90 xã, phường, thị trấn và hơn 400 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; có 48 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” đảm bảo tính đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đã ký cam kết thực hiện phong trao toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới. Nhân dịp này, có 9 tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an./.

CTV Tấn Bình – Văn Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *