(kontumtv.vn) – Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo A Tiểu cùng 03 đồng phạm khác đều trú tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h00’ ngày 17/6/2022, khi A Tiểu đang ngồi uống rượu cùng A Khẩu, A Vin và A Đạt tại một đám cưới ở xã Ia Chim, thành phố Kon Tum thì nghe tin A Triệt đánh em mình nên bực tức và rủ các đối tượng ngồi cùng bàn đi tìm A Triệt để đánh.

Khi đến nhà bà Y Đa, cả nhóm gặp Rơ Mah Tương và nhầm tưởng là A Triệt nên A Tiểu đã dùng con dao đâm Rơ Mah Tương, 3 đối tượng đi cùng dùng tay đánh. Rơ Mah Tương chết sau khi được đưa đi cấp cứu.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo A Tiểu 18 năm tù, A Vin 15 năm tù, A Khẩu 13 năm tù, A Đạt 11 năm tù cùng về tội giết người./.

CTV Văn Lai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *