(kontumtv.vn) – Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, đồn Biên phòng Đăk Long, Rơ Long phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” gắn với “Ngày hội Bánh chứng xanh” tại thôn Măng Tách, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei. Đến dự có Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP.

Trong bầu không khí ấm áp vui tươi tràn đầy niềm tin trong năm mới, thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng quà chúc mừng năm mới Huyện uỷ, UBND huyện Đăk Glei, Đảng uỷ, UBND 3 xã biên giới Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Plô; tặng quà cho 5 đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện Đăk Glei và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tiền hỗ trợ các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường’’, con nuôi đồn Biên phòng. Đồng thời tham gia nhiều hoạt động như “phiên chợ không đồng’’, tổ chức gói bánh chưng, bánh truyền thống của người dân tộc tại chỗ…Tổng trị giá các hoạt động này khoảng 400 triệu đồng. Đây là hoạt động mang tính nhân văn cao đẹp, sâu sắc nghĩa tình của Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ chỉ huy BP tỉnh Kon Tum hướng về người dân các dân tộc trên biên giới; khẳng định tình cảm, trách nhiệm, sự đồng hành chặt chẽ của những người lính biên phòng đối với người dân sinh sống khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP thăm, kiểm tra và chúc tết chốt bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 của đồn biên phòng Đăk Long.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *