(kontumtv.vn) – Ngày 23/11, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Australia, ông Chris Bowen, thông báo chính phủ nước này sẽ tăng cường trợ cấp cho các dự án năng lượng sạch để thúc đẩy mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ trọng năng lượng tái tạo ở mức 82%.

Chú thích ảnh
Các tấm pin 100 MW của Tesla ở Jamestown, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Bowen cho biết chính phủ sẽ tăng ngân sách dành cho Chương trình Đầu tư Năng lực (CIS) – vốn lấy kinh phí từ nguồn thuế thu nhập cá nhân, để thực hiện các dự án năng lượng tái tạo mới. Theo kế hoạch mở rộng, CIS sẽ bảo lãnh cho các công ty tư nhân xây dựng dự án điện mới tổng cộng 32 gigawatt GW, bao gồm 9 GW lưu trữ và 23 GW phát điện tái tạo.

Nếu giá điện quá thấp, không đủ để các công ty có được lợi nhuận, CIS sẽ chi trả khoản chênh lệch. Tuy nhiên, nếu thu nhập của công ty vượt quá mức trần quy định sẽ phải chia sẻ lợi nhuận với chính phủ.

Công đảng cầm quyền đặt mục tiêu 82% điện năng của Australia sẽ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030. Theo Cơ quan quản lý năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đóng góp 35% sản lượng điện cho thị trường điện quốc gia (NEM) trong năm 2022, tăng so với mức 31% của năm 2021. Tháng 8 vừa qua, chuyên gia năng lượng Tony Wood của Viện Grattan cảnh báo, với khuynh hướng hiện tại, Australia có thể sẽ không đạt được mục tiêu vào năm 2030.

CIS được thành lập vào năm 2022 với mục tiêu bảo lãnh 6 GW sản xuất năng lượng tái tạo mới vào năm 2030. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bowen cho rằng việc mở rộng CIS là cần thiết để đảm bảo có thể bù đắp cho công suất phát điện của các nhà máy nhiệt điện than vốn đã bị đóng cửa. Theo ông, khoản đầu tư này sẽ giúp tăng cường năng lượng sẵn có trong lưới năng lượng, mang lại hệ thống năng lượng đáng tin cậy lâu dài, giá cả phải chăng và ít khí thải.

Thanh Tú (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *