Đây là ngày có số ca tử vong cao nhất kể từ khi Campuchia ghi nhận ca đầu tiên tử vong liên quan “sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2”.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế và xe cứu thương được triển khai để chuyển bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia ngày 19/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, 10 bệnh nhân COVID-19 tử vong thông báo ngày 24/4 gồm 4 phụ nữ (độ tuổi lần lượt là 32, 63, 67 và 71) và 6 nam giới (độ tuổi 24, 34, 42, 57, 64 và 77). 9 trường hợp trong số này sống ở Phnom Penh. Trước đó, ngày 22/4, một thanh niên Campuchia 24 tuổi ở tỉnh Svay Rieng đã qua đời khi đang trên đường tới bệnh viện. Đây là bệnh nhân tử vong vì COVID-19 ít tuổi nhất từ trước đến nay tại Campuchia.

Thông tin từ Bộ Y tế Campuchia nêu rõ thủ đô Phnom Penh vẫn là địa phương có số ca mắc mới cao nhất với 318 ca, tiếp theo là tỉnh Preah Sihanouk (126 ca) và tỉnh Kandal (44 ca).

Người phát ngôn Chính quyền Đô thành Phnom Penh, ông Met Meas Pheakdey ngày 24/4 cho biết các cơ quan chức năng sẽ điều động nhóm y bác sĩ đến lấy mẫu xét nghiệm tại chỗ cho những người dân ở các “khu vực đỏ” tại thủ đô đang bị hạn chế ra ngoài. Những khu vực đỏ là những nơi có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất, gồm 3 quận Steung Meanchey, Por Senchey và Toul Kork.

Ông Pheakdey nhấn mạnh với những trường hợp người tàn tật, người già, phụ nữ mang thai hoặc đang chăm sóc con nhỏ, người đang bị ốm, Bộ Y tế và chính quyền Phnom Penh sẽ cử nhân viên y tế tới tận nhà để xét nghiệm COVID-19.

Trần Long (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *