(kontumtv.vn) – Trong số 1.452,9 tỷ yen ứng phó với COVID-19, 667 tỷ yen sẽ được sử dụng để mua vaccine cho kế hoạch tiêm chủng mũi thứ tư, 429,7 tỷ yen phục vụ chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19…

Chinh phu Nhat Ban chi hon 1.400 ty yen de ung pho voi dich COVID-19 hinh anh 1
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Nagoya, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định dành 1.452,9 tỷ yen (khoảng 11,9 tỷ USD) từ quỹ dự phòng năm 2021 để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong số đó, 667 tỷ yen sẽ được sử dụng để mua vaccine cho kế hoạch tiêm chủng mũi thứ tư, 429,7 tỷ yen phục vụ chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, 147,9 tỷ yen để duy trì hệ thống kiểm soát dịch bệnh, 92,9 tỷ yen dùng để mua các dụng cụ xét nghiệm và 105,4 tỷ yen dùng để hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, 520 triệu yen từ quỹ dự phòng tài khóa 2021 sẽ được dành để hỗ trợ người tị nạn từ Ukraine.

Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định tiếp tục hỗ trợ cho các nhà nhập khẩu và phân phối xăng dầu trong nước tối đa 25 yen/lít kể từ tháng 4/2022, thay cho giới hạn đến cuối tháng 3/2022 như dự kiến. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ dự phòng năm 2021 và năm 2022 vừa được Quốc hội nước này thông qua.

Dự kiến, ngày 29/3 tới, Thủ tướng Kishida sẽ chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng liên quan để bàn thảo các biện pháp ứng phó với tình trạng giá cả tăng cao, bao gồm giá năng lượng thông qua việc sử dụng phần còn lại của quỹ dự phòng tài khóa 2021 và quỹ dự phòng tài khóa 2022.

Trước đó, ngày 22/3, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự thảo ngân sách cao kỷ lục, lên đến 107.600 tỷ yen (900 tỷ USD) cho tài khóa 2022 với 5.000 tỷ yen làm quỹ dự phòng cho các công tác ứng phó trong tương lai, tương đương số tiền sử dụng trong tài khóa 2021./.

Phạm Tuân (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *