(kontumtv.vn) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 20/12.

Hãng thông tấn Xinhua (Tân Hoa) của Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã có cuộc điện đàm. Chủ tịch Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này.

dien dam my- trung: trung quoc cao buoc my can thiep vao van de noi bo hinh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo đó, Trung Quốc lo ngại sâu sắc về các hành động và tuyên bố của Mỹ liên quan đến các vấn đề Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình  vẫn bày tỏ hi vọng lãnh đạo hai nước có thể tiếp tục duy trì các kênh đối thoại mở.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cũng xác nhận đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề thương mại, Hong Kong và Triều Tiên. Không đề cập chi tiết cụ thể nhưng Tổng thống D. Trump cho biết đã có những bước tiến trong vấn đề này./.

Phạm Hà/VOV1

 Theo Xinhua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *