(kontumtv.vn) – Đức kêu gọi Nga và Ukraine giảm leo thang xung đột ở miền đông Ukraine và tại biển Azov.

Ngày 18/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas kêu gọi cả Nga và Ukraine hành động để giảm leo thang cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và tại biển Azov, khu vực mà Nga đã bắt giữ 3 tàu hải quân của Ukraine cùng thủy thủ đoàn hồi tháng 11 năm ngoái.

duc keu goi nga va ukraine giam leo thang xung dot hinh 1
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Đức đưa ra phát biểu vừa nêu tại Kiev sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin. Ông cũng tuyên bố Nga phải đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Kerch, ở ngoài khơi bán đảo Krym.

Trước đó, tại Moscow, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngọai trưởng Nga xác nhận cam kết tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine bất chấp dự án đường ống dẫn dầu Dòng chảy phương Bắc 2 đang được xây dựng dưới biển Baltic./.

Trần Nga/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *