(kontumtv.vn) – Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/11 nhất trí hỗ trợ quân sự cho Pháp, theo đó sẽ viện trợ và hỗ trợ cần thiết theo yêu cầu nước này.

Sau vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris (Pháp) cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu ngày 17/11 đã nhóm họp tại Brussels, Bỉ, để thảo luận những sáng kiến quốc phòng mới, cũng như khả năng xây dựng và phát triển cơ chế hỗ trợ an ninh.

eu san sang ho tro quan su cho phap hinh 0
EU sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Pháp sau thảm kịch 13/11.  (ảnh: Bloomberg Finance).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tại Brussels, Ủy viên cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini cho biết, thông qua cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng này tất cả các nước thành viên EU đều nhất trí sẽ hỗ trợ cho nước Pháp.

Bà Mogherini nói: “Chi tiết và các hình thức viện trợ sẽ do các nước thành viên Liên minh châu Âu cung cấp. Đây có thể là những viện trợ song phương hay trao đổi kỹ thuật tuy theo Pháp với các nước thành viên khác trong khối”./.

Hoàng Lê/VOV- Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *