(kontumtv.vn) – Hạ viện Anh hôm 3/4 phê chuẩn một dự luật yêu cầu Thủ tướng Theresa May phải tìm cách trì hoãn Brexit.

Ngày 3/4, Hạ viện Anh đã phê chuẩn một dự luật yêu cầu Thủ tướng Theresa May phải tìm cách trì hoãn Brexit để ngăn chặn nguy cơ một sự chia tay không có thỏa thuận với Liên minh châu Âu vào ngày 12/4 tới.

ha vien anh phe chuan du luat tri hoan brexit hinh 1
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters
Dự luật đã được thúc đẩy tại tất cả các cấp thuộc Hạ viện chỉ trong chưa đầy 6 giờ và cuối cùng được thông qua với số phiếu sít sao 313 phiếu ủng hộ so với 312 phiếu chống. Để chính thức có hiệu lực, văn kiện còn cần nhận được sự ủng hộ của Thượng viện.

Trước đó hôm 2/4, Thủ tướng Theresa May cho biết bà muốn tìm kiếm một sự gia hạn Brexit ngắn sau ngày 12/4, nhằm thuyết phục lãnh đạo Công đảng Jeremy Corbyn chấp nhận thỏa thuận chia tay đã 3 lần bị Nghị viện Anh bác bỏ./.

 
Thu Hoài/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *