(kontumtv.vn) – Việc mua thêm máy bay F-35A được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng từ Triều Tiên.

Han Quoc: Tieu ban quoc phong phe duyet de xuat mua chien dau co F-35A hinh anh 1
Máy bay chiến đấu F-35A mà Hàn Quốc mua của Mỹ. (Nguồn: South China Morning Post)
Các quan chức Hàn Quốc ngày 29/6 cho biết một tiểu ban của Ủy ban Xúc tiến Dự án Quốc phòng Hàn Quốc đã thông qua đề xuất ban đầu về việc mua khoảng 20 máy bay chiến đấu tránh radar F-35A.

Tiểu ban này đã phê duyệt đề xuất trên hôm 9/6 nhằm thúc đẩy một dự án trị giá 3.900 tỷ won (3 tỷ USD) để mua các máy bay chiến đấu F-35A do Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

Sự chấp thuận được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đang nỗ lực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đã hoàn thành việc triển khai 40 máy bay F-35A hồi tháng 1 trong khuôn khổ dự án mua sắm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên.

Quân đội có kế hoạch bổ sung thêm vào phi đội F-35A hiện tại theo dự án thứ hai đã được lên kế hoạch./.

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *