(kontumtv.vn) – Ca mắc H1N1 đầu tiên tại Iran là một cậu bé 16 tuổi bị nhiễm virus vào tháng 6/2009 sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Mỹ.

Bộ Y tế Iran cho biết, dịch cúm H1N1 đã làm 57 người chết kể từ giữa tháng 11/2015, trong đó phần lớn ca tử vong diễn ra tại vùng đông nam Iran. Tới nay đã có khoảng 900 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm virus H1N1.

iran: dich h1n1 lam 57 nguoi tu vong hinh 0
Ảnh minh họa. (Nguồn: cdn.trend.az)
Nhà chức trách cảnh báo người dân về nguy cơ dịch lây sang các tỉnh phía Bắc và phía Tây. Mỗi năm virus trở nên mạnh hơn và khó điều trị.

Tổ chức Y tế thế giới từng phát lệnh cảnh báo đại dịch H1N1 vào tháng 6/2009, sau khi virus này xuất hiện từ Mexico và bắt đầu lan ra diện rộng, giết chết 18.500 người tại 214 quốc gia. Ca mắc H1N1 đầu tiên tại Iran là một cậu bé 16 tuổi bị nhiễm virus vào tháng 6/2009 sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Mỹ./.

Hoàng Lê/VOV – Trung tâm TinTheo AFP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *