(kontumtv.vn) – Nghi phạm là Djamal Eddine Ouali (40 tuổi), bị cảnh sát chống khủng bố Italy bắt giữ tại Bellizzi.

Cảnh sát Italy ngày 26/3 đã bắt giữ một đối tượng tình nghi người Ajgeria bị cáo buộc cung cấp các hồ sơ giả cho các phiến quân Hồi giáo có liên quan đến loạt vụ tấn công mới đây tại thủ đô Brussels (Bỉ) và tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015.

italy bat ke tinh nghi lien quan den vu tan cong khung bo o bi va phap hinh 0
Cảnh sát vây bắt nghi phạm

Truyền thông Italy dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết, nghi phạm là Djamal Eddine Ouali (40 tuổi), bị cảnh sát chống khủng bố Italy bắt giữ tại Bellizzi, một thị trấn nhỏ gần thành phố Salerno, miền Nam Italy.

Đối tượng này là mục tiêu của lệnh bắt giữ của nhà chức trách Bỉ vì đã sản xuất và cung cấp các hồ sở giả được dùng trong hoạt động di cư bất hợp pháp.

Tên của đối tượng được phát hiện trong các tập hồ sơ được tìm thấy trong một cuộc bố ráp của cảnh sát Bỉ hồi tháng 10/2015, bao gồm cả hồ sơ và ảnh của một số đối tượng có liên quan đến các vụ tấn công ở Pháp năm ngoái và các vụ tấn công ở Bỉ trong tuần qua.

Theo kế hoạch, đối tượng này có thể bị dẫn độ đến Bỉ trong một vài ngày tới./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *