(kontumtv.vn) – Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 đang diễn ra tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về thành lập Mạng lưới làng ASEAN.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên Đối thoại giữa các lãnh đạo ASEAN và Nhóm công tác cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Mạng lưới làng ASEAN có mục đích cung cấp nền tảng cho sự tham gia của toàn thể các cộng đồng, giúp tiếng nói của họ được lắng nghe, tạo cơ hội cho họ đóng góp cũng như hưởng lợi từ sự phát triển; tạo điều kiện hợp tác và liên kết giữa các làng nhằm thúc đẩy chuyển dịch nông thôn. Mạng lưới này cũng nhằm trao đổi các chiến lược để cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, tăng cường sử dụng kỹ thuật số, nâng cao kỹ năng và hòa nhập kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số ở khu vực nông thôn; tạo điều kiện cho sản phẩm của khu vực nông thôn tiếp cận thị trường tốt hơn, tiến tới thâm nhập thị trường khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường bản sắc ASEAN trong các cộng đồng làng xã.

Để thực hiện các mục tiêu trên, lãnh đạo ASEAN đã nhất trí giao nhiệm vụ cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo, cùng các Hội nghị Bộ trưởng khác liên quan của ASEAN huy động các nguồn lực, hướng tới đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN năm 2025 và Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030.

Hữu Chiến (TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *