(kontumtv.vn) – Nghị quyết do Canada soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria đã được thông qua với 122 phiếu thuận, 36 phiếu trắng và 13 phiếu chống.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 9/12 đã nhất trí thông qua nghị quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Syria, trong đó có thành phố Aleppo, chấm dứt mọi cuộc bao vây và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại quốc gia này.

lien hop quoc thong qua nghi quyet yeu cau lenh ngung ban o syria hinh 1
Chiến sự vẫn đang diễn ra ác liệt ở Aleppo, Syria. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết do Canada soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở Syria đã được thông qua với 122 phiếu thuận, 36 phiếu trắng và 13 phiếu chống.

Nghị quyết yêu cầu Liên Hợp Quốc, trong thời gian 45 ngày, phải đưa ra ra báo cáo về việc thực thi nghị quyết cùng những khuyến nghị về cách thức và biện pháp bảo vệ người dân Syria trong vùng chiến sự.

Đánh giá về việc thông qua nghị quyết, Đại sứ Canada tại Liên Hợp Quốc Marc-Andre Blanchard cho rằng, việc bảo vệ tính mạng của người dân Syria là ưu tiên hàng đầu của Liên Hợp Quốc, khẳng định cộng đồng quốc tế sẽ không đứng yên chứng kiến những nỗi khổ mà họ đang phảỉ gánh chịu.

Tại phiên họp, đại diện của Nga và Syria tại Liên Hợp Quốc lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Syria, cho rằng điều này sẽ cản trở mọi nỗ lực của chính phủ Syria trong việc đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *