(kontumtv.vmn) – Theo các quan chức Malaysia, tổng cộng có 137 người leo núi bị mắc kẹt khi động đất xảy ra nhưng đã an toàn.

Hôm qua (6/6), một nhóm cứu hộ đã được triển khai sau khi một trận động đất mạnh 6,0 độ richte gây lở đất tại đỉnh núi Kinabalu cao nhất Malaysia.

Trực thăng cứu hộ tìm kiếm các nhà leo núi sau động đất (Ảnh: AP)

Theo các quan chức Malaysia, tổng cộng có 137 người leo núi bị mắc kẹt khi động đất xảy ra nhưng đã an toàn quay về trung tâm đăng ký ở dưới chân núi Kinabalu. Hiện, nhóm cứu hộ đã tiến hành tìm kiếm 8 nhà leo núi vẫn đang mất tích.

Nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể của ít nhất 11 người leo núi. Trong số đã xác nhận được danh tính của 1 hướng dẫn viên người địa phương và một nữ sinh 12 tuổi đến từ Singapore, thành viên nhóm leo núi gồm 40 người.

Các nhà leo núi đến từ 16 quốc gia bị mắc kẹt trên núi Kinabalu (đảo Boneo). Công tác cứu hộ đang được tiếp tục bất chấp thời tiết xấu./.

Trần Nga/VOV – Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *