(kontumtv.vn) – Trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng của mình, nhóm Chim ưng tự do người Kurd (TAK) cho biết, nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom kép đêm 10/12.

Một nhánh của Đảng công nhân người Kurd (PKK) hôm qua (11/12) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom kép bên ngoài một sân vận động tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 38 người thiệt mạng và 155 người bị thương.

mot nhanh cua pkk nhan thuc hien vu tan cong o istanbul hinh 1
Hiện trường vụ đánh bom tại khu vực bên ngoài sân vận động Vodafone Arena. Ảnh Reuters

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang mạng của mình, nhóm Chim ưng tự do người Kurd (TAK) cho biết, nhóm này đã tiến hành vụ đánh bom kép đêm 10/12 tại Istanbul. Nhóm Chim ưng tự do người Kurd cũng thừa nhận tiến hành một số vụ tấn công đẫm máu khác tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2016.

Đêm 10/12, một chiếc xe ô tô bị tình nghi có chứa bom đã phát nổ ở bên ngoài sân vận động Vodafone Arena ở trung tâm Istanbul, nơi đã diễn ra một trận đấu bóng đá trước đó. Chưa đầy 1 phút sau, một kẻ tấn công liều chết đã cho phát nổ một quả bom nhằm vào một nhóm cảnh sát ở công viên gần đó./.

 

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin
Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *