(kontumtv.vn) – Mỹ dự định sẽ chi khoảng 214 triệu USD để nâng cấp các căn cứ Không quân ở Đông Âu, Na Uy và Iceland.

Theo Sputnik, số tiền này sẽ được phân bổ dựa trên khuôn khổ Sáng kiến Răn đe châu Âu (EDI) và Đạo luật Thẩm quyền Quốc phòng 2018 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua.

my chi hon 200 trieu usd nang cap can cu khong quan o dong au hinh 1
Trực thăng Mỹ tại một căn cứ Không quân ở Iceland. Ảnh: Reuters

EDI- còn được biết đến với tên gọi Sáng kiến Trấn an châu Âu- được khởi xướng sau khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và bị Mỹ và các đồng minh cáo buộc là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Theo sáng kiến này, NATO sẽ điều từ 3.000-5.000 binh sĩ và trang thiết bị quân sự đến các quốc gia Đông Âu dọc biên giới với Nga để răn đe cái gọi là “những hành động hiếu chiến của Nga”.

Phía Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ và đồng minh rằng Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng tại Ukraine và chỉ trích gay gắt việc NATO tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Nga. Nga cho rằng, đây là hành động mang tính khiêu khích và có thể dẫn đến bất ổn trong khu vực và trên thế giới./.

Trần Khánh/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *