(kontumtv.vn) – Chính phủ Mỹ sẽ có những hành động chưa từng có để đảm bảo không thiếu các khoáng sản thiết yếu.

Các quan chức thương mại Mỹ ngày 5/6 ra báo cáo về các biện pháp nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung cấp các khoáng sản quan trọng, trong đó có đất hiếm. Đất hiếm rất cần thiết cho sản xuất thiết bị công nghệ cao.

my quyet tam dam bao nguon cung cap dat hiem hinh 1
Đất hiếm rất cần thiết cho sản xuất thiết bị công nghệ cao. Ảnh: Resilience

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, nước này nhập 78% nhu cầu đất hiếm từ Trung Quốc, quốc gia sản xuất lớn nhất loại khoáng sản này. Tuy nhiên gần đây Trung Quốc phát tín hiệu sẽ giảm xuất khẩu đất hiếm nhằm trả đũa trong cuộc chiến thương mại với Mỹ. Báo cáo cũng cho biết Mỹ phải lệ thuộc vào các nước khác để có 31 trên 35 loại khoáng sản được cho là rất cần thiết cho nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Báo cáo kêu gọi phát triển các cách thức để chiết tách đất hiếm từ chất thải than, liti và nước biển, đồng thời đề xuất nhập khẩu thêm khoáng sản từ các đồng minh như Canada, Australia.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết, chính phủ Mỹ sẽ có những hành động chưa từng có để đảm bảo không thiếu các khoáng sản thiết yếu./.

Trần Nga/VOV1

 Theo NHK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *