(kontumtv.vn) – Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/8 cho biết Mỹ mong muốn đối thoại với Triều Tiên khi nước này từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Tillerson nhấn mạnh Mỹ không tìm cách thay đổi chế độ hay tìm cách điều quân lên phía bắc tới vĩ tuyến 38, nơi chia cắt Triều Tiên và Hàn Quốc.

my se doi thoai neu trieu tien tu bo theo duoi vu khi hat nhan hinh 1
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: washingtonexaminer.

Tuy nhiên, ông Tillerson cũng nhấn mạnh rằng mối nguy hiểm từ việc Bình Nhưỡng thử hai quả tên lửa đạn đạo liên lục địa tháng trước là không thể chấp nhận được.

Quân đội Mỹ mới phát hiện được các mức độ hoạt động bất thường và chưa từng có của các tầu ngầm Triều Tiên. Đây được cho là dấu hiệu của việc thử hệ thống phóng từ tầu ngầm sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 2 của Bình Nhưỡng.

Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, một tầu ngầm lớp Sang-O của Triều Tiên đang hoạt động tại biển Hoàng Hải và thời gian hoạt động của tàu này tại đây là đáng lưu ý.

Hai tầu ngầm lớp Romeo của Triều Tiên cũng được phát hiện tại khu vực biển Nhật Bản trong khoảng thời gian 1 tuần./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *