(kontumtv.vn) – Đây là tuyên bố ngày 21/6 của Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo trước báo giới.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela là cuộc tấn công nhằm vào sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu.

my trung phat venezuela lam ton thuong thi truong dau mo hinh 1
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Phát biểu tại một hội nghị của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) diễn ra tại Vienna (Áo), Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Manuel Quevedo nhấn mạnh, Venezuela- thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, đang phải đối mặt với khủng hoảng xuất khẩu do sản lượng dầu thô giảm, thiếu tiền mặt để đầu tư trang thiết bị và nhân công do tình trạng siêu lạm phát và suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Trong khi đó, chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục gia tăng trừng phạt đối với Venezuela. Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là cuộc tấn công trực diện nhằm vào sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Ông Quevedo kêu gọi cộng đồng thế giới không nên phớt lờ tình hình mà Venezuela đang phải đối mặt, bởi lẽ điều này cũng có thể xảy đến với quốc gia khác./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *