(kontumtv.vn) – Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ngày 2/6 khẳng định, NATO không tìm cách đối đầu với Nga bằng việc tăng cường các lực lượng ở phía Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin, ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO đang tăng cường khả năng phòng vệ tập thể không nhằm khơi mào cho một cuộc xung đột, mà ngăn chặn một cuộc xung đột.

"nato khong tim cach doi dau voi nga khi mo rong ra phia dong" hinh 0
Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg. Ảnh Reuters

Ông Stoltenberg cũng cho biết, NATO không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh mới mà hướng tới một mối quan hệ xây dựng hơn với Nga: “Thông điệp của chúng tôi là NATO không tìm cách đối đầu với Nga. Chúng tôi không muốn một cuộc chạy đua vũ trang mới.

Do đó chúng tôi vừa đưa ra thông điệp về tăng cường khả năng phòng vệ tập thể cũng như thông điệp mạnh mẽ rằng, chúng tôi muốn đối thoại, muốn giữ cơ hội cho các cuộc tiếp xúc chính trị mở với Nga. NATO sẽ nỗ lực hướng tới một mối quan hệ hợp tác hơn với Nga”.

Mối quan hệ giữa Nga và NATO đang ở mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, đặc biệt sau khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine nổ ra. NATO gần đây thông báo, hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại thủ đô Ba Lan sẽ thảo luận khả năng tăng cường sự hiện diện của liên minh quân sự này tại Ba Lan và những nước khác tại bờ Phía Đông. Các nước Baltic giáp với Nga cũng thông báo tăng chi tiêu quốc phòng.

Nga đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc NATO tăng cường sự hiện diện tại bờ phía Đông, đồng thời thông báo sẽ thành lập các sư đoàn mới vào cuối năm nay để đối phó với việc NATO tăng cường sức mạnh. Những tuyên bố và hành động của Nga và NATO đang khiến dư luận lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa hai bên./.

Phạm Hà/VOV-Trung tâm TinTheo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *