(kontumtv.vn) – Bộ Ngoại giao Nga hôm qua bác bỏ cáo buộc của một quan chức quốc phòng hàng đầu Mỹ rằng, Nga có thể đang tiến hành các vụ thử hạt nhân cấp độ thấp.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, cáo buộc của ông Robert Ashley, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ hôm 29/05 vừa qua là một sự khiêu khích rõ ràng, hoàn toàn không có căn cứ và nhằm mục đích bôi nhọ danh tiếng của Nga.

nga bac bo cao buoc thu nghiem hat nhan cap do thap hinh 1
Nga bác bỏ cáo buộc thử nghiệm hạt nhân cấp độ thấp của Mỹ. Ảnh minh họa.

Chính phủ Nga nhiều lần khẳng định, nước này tuân thủ nghiêm ngặt Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện đa phương và đã ngừng thử hạt nhân từ năm 1991.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, Mỹ có thể đã sử dụng các cuộc tấn công chống lại Nga để chuyển hướng sự chú ý của quốc tế và che đậy sự chuẩn bị của chính nước này cho việc nối lại các vụ thử hạt nhân toàn diện.

Theo Nga, các lãnh đạo chính trị và quân sự Mỹ nên nhớ rằng, việc quay trở lại kỷ nguyên thử nghiệm hạt nhân sẽ có nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sự ổn định toàn cầu. /.

Thu Hoài/VOV1

 Theo Xinhua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *