(kontumtv.vn) – Người dân Thái Lan muốn được bầu Thủ tướng thông qua phương pháp bầu cử bỏ phiếu một lần bằng một phiếu bầu duy nhất.

Một hình thức mà kết quả bầu cử là sự kết hợp giữa hai hệ thống tính điểm dựa trên một phiếu bầu.

Hôm nay (7/11), kết quả thăm dò dư luận của Trung tâm thăm dò dư luận Bangkok cho thấy, có tới 86,9% số người được hỏi đồng ý với hình thức bầu Hạ nghị sỹ trong một cuộc tổng tuyển cử bằng phương pháp Song song (Parallel Systems). Hình thức bầu cử này là hình thức bầu cử hỗn hợp do Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan công bố và dự kiến sẽ được áp dụng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Thái Lan.

nguoi dan thai lan ung ho hinh thuc "bau cu kieu thai" hinh 0
Người dân Thái đi bầu cử. (Ảnh: Xuân Sơn)

Theo đó, cử tri khi bỏ phiếu, sẽ sử dụng một lá phiếu duy nhất để bầu cho một ứng cử viên, nhưng kết quả được tính cho 2 hệ thống để bầu ra 500 ghế Hạ nghị sỹ. Thứ nhất, phiếu được tính cho hệ thống đa số để bầu trực tiếp ra 350 Hạ nghị sỹ, tương ứng 350 khu vực bầu cử của Thái Lan và thứ 2 là phiếu được tính cho hệ thống tỷ lệ để lấy 150 ghế còn lại theo cách tính tổng số phiếu trên toàn quốc chia cho 150 để tính bình quân số phiếu trên mỗi ghế nhằm phân chia cho các đảng chính trị mà ứng cử viên đăng ký khi tranh cử.

Ngoài ra 81% số người được hỏi nhất trí với quy định hủy bỏ vĩnh viễn tư cách ứng cử viên đối với đối tượng gian lận bầu cử. Đối với câu hỏi, phương pháp bầu cử này có thể tạo ra một chính phủ nhiều đảng khác với cách bầu trước đây có thể tạo ra một chính phủ mạnh, có tới gần 62% số người đồng ý với phương pháp mới do cho rằng, lá phiếu của họ được sử dụng hiệu quả hơn và phản ánh đúng thức chất ý nguyện của cử tri.

Cuộc thăm dò mới nhất có thể cho thấy, người dân Thái Lan có sự đồng thuận cao trong việc chấp nhận một phương pháp bầu cử mới, chưa từng có tiền lệ trong lịch sử bầu cử của Thái Lan, một bước đi đầu tiên thuận lợi cho Ủy ban bầu cử Quốc gia trong việc giải quyết một công việc quan trọng trong lộ trình cải cách Thái Lan vốn có tình hình rất phức tạp trong nhiều năm trở lại đây./.

Xuân Sơn/VOV – Bangkok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *