(kontumtv.vn) – Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nước ngày 22/10 sẽ “định hướng cho quan hệ an ninh Nhật Bản-Australia trong thập kỷ tới.”

Nhat Ban mong muon dua hop tac an ninh voi Australia len tam cao moi hinh anh 1Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Australia Anthony Albanese, cùng lãnh đạo các nước cùng trong Bộ Tứ – Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi – tại Tokyo hồi tháng Năm. (Nguồn: Reuters/japantimes.co.jp)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo The Australian trước thềm chuyến thăm nước này vào cuối tuần, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước và cho rằng quan hệ Australia-Nhật Bản là “cốt lõi của quan hệ đối tác của các quốc gia cùng chí hướng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn, nhà lãnh đạo Nhật Bản cho biết Tokyo quyết tâm thúc đẩy hợp tác an ninh với Australia “lên tầm cao mới” và bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh song phương giữa hai nước trong ngày 22/10 sẽ “định hướng cho quan hệ an ninh Nhật Bản-Australia trong thập kỷ tới.”

Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo của Australia và Nhật Bản sẽ ký Tuyên bố chung về an ninh thay cho tuyên bố ký năm 2007, trong đó có nội dung hai bên sẽ tham khảo ý kiến về các trường hợp bất thường ảnh hưởng đến an ninh của mỗi nước và đưa ra các phản ứng chung.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác quân sự thông qua các hoạt động huấn luyện chung, tập trận chung và tương tác ở mức độ cao.

Bên cạnh hợp tác về an ninh, Thủ tướng Kishida cũng muốn tìm kiếm sự đảm bảo của Canberra trong việc tiếp tục cung cấp cho Nhật Bản các loại tài nguyên và năng lượng quan trọng như than, quặng sắt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ ký bản ghi nhớ về việc cùng phát triển các mỏ khoáng sản quan trọng ở Australia để khai thác nguyên liệu phục vụ cho sản xuất pin điện và các ứng dụng công nghệ cao khác./.

Nguyễn Minh (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *