(kontumtv.vn) – Quân đội Chính phủ Ukraine tuyên bố giành kiểm soát một nửa thành phố Slavyansk trong ngày đầu tiên trấn áp người biểu tình.

Quân đội Ukraine tái chiếm một nửa Slavyansk

Ảnh: EPA/BGNES

Trước diễn biến mới nguy hiểm tại miền Đông Ukraine, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án chiến dịch quân sự tại Slavyansk và tuyên bố Chính quyền Kiev có trách nhiệm trả lời người dân Ukraine về hành động này.

Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Putin cho rằng việc Kiev sử dụng trực thăng để tấn công dân thường trong một chiến dịch mang tính trừng phạt là vi phạm thỏa thuận hòa bình quốc tế. Theo ông Peskov, hành động của Chính phủ Ukraine đã vô hiệu hóa thỏa thuận 4 bên được kí tháng trước tại Geneve nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Hiện tại, hàng chục ngàn binh sĩ Nga đang tập trung tại khu vực biên giới với Ukraine và Moscow từng tuyên bố có quyền đưa quân vào Ukraine để bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga.

Vân Ly/VTV Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *