(kontumtv.vn) – Quốc hội Iraq hôm nay (30/1) đã bỏ phiếu yêu cầu Chính phủ Iraq trả đũa sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm công dân 7 quốc gia Hồi giáo tới Mỹ.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chưa có phản ứng gì sau sắc lệnh cấm trên. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari đã lên kế hoạch gặp Đại sứ Mỹ tại Iraq trong ngày hôm nay (30/1-giờ địa phương), hoặc ngày mai (31/1) để bày tỏ sự thất vọng của Iraq về sắc lệnh trên.

quoc hoi iraq bo phieu yeu cau chinh phu tra dua sac lenh cam nhap cu cua my hinh 1
Ảnh minh họa

Sắc lệnh hành chính siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ đã được tân Tổng thống Donald Trump ký ngày 27/1, theo đó nâng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên 4 tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Somali, Libya, Sudan và Yemen.

Tân Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố. Các quyết định hành pháp mới nhất của tân Tổng thống Trump đã gây ra những phản ứng trái chiều trong chính giới Mỹ cũng như tại nhiều nước trên thế giới./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *