(kontumtv.vn) – Đây là siêu bão được đánh giá lớn nhất trong 12 năm qua tại Mỹ.

Ngày 26/8 (giờ địa phương), siêu bão Harvey đổ bộ bang Texas của Mỹ. Hàng chục nghìn người đã phải ở trong nhà để tránh bão. Siêu bão Harvey với sức gió gần 210km, mỗi giờ phá hủy nhiều tài sản, gây mưa lớn và mất điện trên diện rộng tại Texas.

sieu bao harvey do bo vao bang texas my hinh 1
Người dân Mỹ hứng siêu bão Harvey. (Ảnh: Yahoo News)

Hiện chưa có  trường hợp thiệt mạng nào được ghi nhận. Tuy nhiên, giới chức Texas cho biết các đội cứu hộ khẩn cấp ở nhiều khu vực không thể ra ngoài bởi gió quá mạnh.

Texas có nhiều nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất. Thành phố Houston đông dân thứ 4 nước Mỹ thuộc bang Texas có thể bị lũ lụt và lở đất nghiêm trọng. Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố tình trạng thảm họa và sẽ tới thị sát khu vực chịu ảnh hưởng bởi cơn bão vào tuần tới./.

Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *