(kontumtv.vn) – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 62 công dân Iraq, khi nghi ngờ họ có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Hãng Thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ngày 28/12 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ 62 công dân Iraq, khi nghi ngờ họ có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Trong số 62 nghi phạm, có 50 người bị bắt giữ trong các hoạt động chống khủng bố ở Thủ đô Ankara và số còn lại là ở tỉnh Samsun.

tho nhi ky bat giu 62 nghi pham is, co quoc tich iraq hinh 1
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một phần tử quá khích trong chiến dịch truy quét khủng bố tại Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông tin về các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh tổ chức khủng bố IS đã bị đánh bật ra khỏi Iraq và phần lớn lãnh thổ Syria. Nhiều lo ngại các tay súng của tổ chức này đã chạy trốn sang các nước trong khu vực, theo dòng người di cư, tới Thổ Nhĩ Kỳ rồi sang các nước châu Âu.

Hiện chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xử lý số nghi phạm IS quốc tịch Iraq như thế nào./.

Đình Nam/VOV1
Theo Xinhua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *