Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết cuộc duyệt binh đã diễn ra vào đêm 14/1 trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng để chào mừng thành công của Đại hội Đảng, trình diễn các nghệ thuật vũ khí Triều Tiên, trong đó lần đầu tiên xuất hiện loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (áo đen, thứ 8 từ phải qua) và các quan chức cấp cao Triều Tiên trên khán đài Lễ duyệt binh. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới phát triển của Triều Tiên.

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

 

Chú thích ảnh
Hình ảnh lễ duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, Triều Tiên đã trình diễn nhiều vũ khí tối tân của nước này, trong đó có cả các xe bọc thép dẫn đầu đoàn diễu binh, theo sau là các tên lửa chiến thuật tối tân. Máy bay chiến đấu bay theo đội hình và vẽ “số tám” trên bầu trời bằng pháo hoa để chào mừng Đại hội đảng lần thứ VIII.

KCNA cho biết hàng dài xe tăng nguyên mẫu đã chạy qua Quảng trường Kim Nhật Thành, theo sau là những xe chở tên lửa chiến thuật cực kỳ hiện đại. Tiếp đến là các loại pháo tự hành, phô trương sức mạnh của lực lượng pháo binh Triều Tiên.

Hiện chưa rõ Triều Tiên có trình diễn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tại lễ duyệt binh này hay không, trong khi chi tiết về loại SLBM tại sự kiện này vẫn chưa rõ ràng.

Tổng Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đã dự lễ duyệt binh, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-gwan có bài phát biểu. Ngoài ra, còn có nhiều quan chức cấp cao khác cũng có mặt, trong đó có ông Choe Ryong-hae, nhà lãnh đạo số 2 của Triều Tiên, và ông Jo Yong-won, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tổ chức duyệt binh mừng Đại hội đảng và cuộc duyệt binh này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh lớn vào đêm 10/10 để kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Trong lễ duyệt binh đêm 10/10, Triều Tiên đã trình diễn một ICBM mới và một SLBM. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự và có bài phát biểu.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại lễ bế mạc đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ VIII ở Bình Nhưỡng, ngày 13/1/2021. Ảnh: KCNA/TTXVN

Trước đó, Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) lần thứ VIII ngày 13/1 đã bế mạc sau 8 ngày họp với việc thông qua Nghị quyết “Thực thi đầy đủ các nhiệm vụ đã đặt ra trong báo cáo công tác của Ủy ban Trung ương WPK lần thứ 7”.

Nghị quyết đã đặt ra các mục tiêu mới trên mọi lĩnh vực, trong đó có kinh tế, quốc phòng, văn hóa và quản lý nhà nước-xã hội trong 5 năm tiếp theo, hướng tới xây dựng xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Triều Tiên.

Phát biểu bế mạc đại hội, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã làm rõ ý tưởng chính và tinh thần chủ đạo của đại hội, đặc biệt nhấn mạnh rằng toàn thể đảng viên phải đề cao 3 ý tưởng gồm “tin tưởng vào nhân dân, đoàn kết nhất trí và tự lực tự cường”.

Triều Tiên cũng thông báo sẽ triệu tập Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội) vào ngày 17/1 tới để thảo luận về những vấn đề đã được đưa ra trong Đại hội. KCNA nêu rõ: “Phiên họp sẽ thảo luận về vấn đề tổ chức và vấn đề thông qua kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế quốc gia và vấn đề thực hiện ngân sách nhà nước”.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *