(kontumtv.vn) – Các nước Arab Trung Đông chiếm tới hơn một nửa trong tổng số hơn 8 triệu người tị nạn trên toàn thế giới được ghi nhận hồi năm ngoái.

Trung tâm giám sát người tị nạn thuộc Hội đồng Nauy về người tị nạn hôm qua công bố báo cáo cho biết, các nước Arab Trung Đông chiếm tới hơn một nửa trong tổng số hơn 8 triệu người tị nạn trên toàn thế giới được ghi nhận hồi năm ngoái.

Trong đó, riêng Yemen có hơn 2 triệu người, chiếm tới 1/4 trong tổng số người tỵ nạn của cả thế giới trong năm qua. Cuộc nội chiến tại Yemen bùng phát hồi đầu năm ngoái và đến nay đã cướp đi mạng sống của gần 7.000 người.

trung dong chiem hon mot nua so nguoi ti nan cua the gioi hinh 0
Người tị nạn muốn vào châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Hai nước Arab khác trong khu vực cũng có số người tỵ nạn lên đến con số hàng triệu trong năm qua là Syria và Iraq. Hai quốc gia láng giềng của nhau này đang phải gồng mình chống lại sự trỗi dậy của Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Bá Thi/VOV-Cairo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *