(kontumtv.vn) – Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 13/8 đã đăng nội dung nhấn mạnh về mối quan hệ với Cuba trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2021).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Miguel Mario Diaz-Cane cùng tham gia một sự kiện tại Bình Nhưỡng vào năm 2018. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin bài viết trên tờ Rodong Sinmun đánh giá Triều Tiên và Cuba vẫn duy trì “mối quan hệ đồng chí đặc biệt”.

“Nhân dân Triều Tiên luôn sát cánh cùng anh em Cuba trong cuộc đấu tranh tiến lên chủ nghĩa xã hội với ngọn cờ cách mạng giương cao, đồng thời chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia”, tờ Rodong Sinmun đăng tải.

Triều Tiên và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960 và duy trì quan hệ thân thiết từ đó đến nay.

Lãnh tụ Fidel Castro từng đến thăm Triều Tiên vào tháng 3/1986 sau lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Hối tháng 4, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời chúc đến Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai quốc gia sẽ “phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *