(kontumtv.vn) – Chiều 25/03, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 02 năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026. Dự và chủ trì Hội nghị có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Tuy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Đánh giá kết quả 02 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào thi đua “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân. Dù vậy, việc xây dựng các mô hình dân vận khéo ở một số địa phương hiện còn hạn chế, chất lượng nhiều mô hình chưa có sức lan toả và đáp ứng yêu cầu thực hiện tại địa phương.

Đối với kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận năm 2024, đại biểu tập trung thảo luận,  đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong vùng dân tộc thiểu số; chú trọng dân vận trên một số lĩnh vực như phát triển kinh tế, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, đất đai… Các ý kiến trao đổi tại Hội nghị tiếp tục được Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo đánh giá chương trình phối hợp giữa các bên trong triển khai công tác dân vận trên địa bàn tỉnh từ năm 2022 đến nay./.

Thu Trang – Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *