(kontumtv.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 8 mạnh cấp 11-12 và giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây đang tiến vào đất liên các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước ta.
.
Tin bão khẩn cấp cơn bão số 8 trên Biển Đông
.
Sáng nay 20/10, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Saudel. Bão số 8 đang bão di chuyển theo hướng Tây và có thể đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.
Liên tục cập nhật
Bão số 8 sẽ mạnh giật cấp 14 đang cách quần đảo Hoàng Sa 450 km
Hồi 1 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.
Dự báo, từ 1 giờ ngày 21/10 đến 1 giờ ngày 22/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.
.
Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, cơn bão số 8, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, dự báo thời tiết
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 cập nhật sáng 21/10
.
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,5-18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 114,5-120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Từ 1 giờ ngày 22/10 đến 1 giờ ngày 23/10, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 13.
Từ 1 giờ ngày 23/10 đến 1 giờ ngày 24/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 100 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 14.
Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo: Người dân thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin bão thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí, cường độ và hướng di chuyển của bão mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 21/10
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi dưới 21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Độ ẩm từ 57-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
.
Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, cơn bão số 8, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, dự báo thời tiết
.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 67-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 20/10 đến 30/10
Khu vực Hà Nội: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 20-30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ 24-25/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 20- 30/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng từ đêm 24-26/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 20-21/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng phía bắc từ ngày mai (21/10), có mưa rào và dông vài nơi. Ngày 22/10, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Từ 23-24/10, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 25-27/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 28-30/10, có mưa rào và dông vài nơi.
.
Bão số 8, Tin bão, Tin bão số 8, Tin bão mới nhất, cơn bão số 8, Bão số 8 2020, Bao so 8, tin bao, tin bao so 8, tin bao moi nhat, bao so 8 2020, dự báo thời tiết
.
Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 20-21/10, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 22/10, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ 23-26/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục  bộ có mưa vừa, mưa to; riêng từ 23-24/10 phía Bắc có mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ 27-30/10, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Tây Nguyên: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Bộ: Từ đêm 20-30/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Quảng Bình mưa to gió lạnh, nhiều người dân vẫn đang kêu cứu khi nước lũ dâng tràn nóc nhà
Đến chiều 20/10, trên địa tỉnh Quảng Bình một số vùng ngập lụt nước rút nhưng rất chậm. Mưa vẫn xảy ra trên diện rộng khiến nước tại các con sông có nguy cơ dâng cao. Theo Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, đến nay mưa lũ đã làm 7 người chết, 14 người bị thương; đã có hơn 105.300 nhà ngập sâu trong nước với mức ngập từ 1 – 4 m; gần 29.800 hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, thị xã Ba Đồn… là những địa phương bị ngập lụt nặng nhất của tỉnh Quảng Bình.
Mưa lũ diễn biến phức tạp khiến các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nguy cơ mất an toàn. Ở huyện Bố Trạch có hồ Khe Gạo, huyện Quảng Ninh có hồ Trởm (xã Hiền Ninh), hồ Hóc Bốm (xã Trường Xuân), huyện Lệ Thủy có hồ Dạ Lam (xã Thái Thủy).
Nhiều tuyến đê, kè, đập, kênh, mương bị sạt lở, vùi lấp. Mưa lớn những ngày qua cũng đã khiến nhiều tuyến, điểm giao thông bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền tỉnh Quảng Bình và các địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vẫn đang tích cực, dồn toàn lực để hỗ trợ nhân dân, chống chọi, khắc phục mưa lũ. Đếm 20/10, trời vẫn mưa to kèm gió lạnh, rất nhiều người dân vẫn đang gồng mình, kêu cứu khi nước lũ dâng tràn nóc nhà.
Toàn tỉnh vẫn còn hàng trăm thôn/bản tại 8 huyện, thị xã, thành phố đang bị chia cắt, cô lập. Riêng khu vực biên giới, 59 thôn, bản,  8 xã và 4 huyện biên giới bị chia cắt, tập trung ở các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy.
Nhóm P.V/TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *