(kontumtv.vn) – Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, BĐBP tỉnh Kon Tum đã chủ động, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid–19 với quyết tâm cao nhất theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”; thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra đến từng tổ chốt, từng đoạn biên giới để kiểm tra và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Tại tổ chốt số 2 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã tiến hành kiểm tra nơi làm nhiệm vụ ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cán bộ, chiến sĩ và động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Kon Tum nói: “Xây dựng kế hoạch triển khai lại các chốt nhằm tuần tra, bảo vệ biên giới, ngăn chặn người vượt biên xâm nhập qua biên giới, giải thích cho nhân dân khu vực biên giới nắm được tình hình dịch bệnh đang tiếp tục phát triển. Bộ Chỉ huy tăng cường 9 tổ chốt với hơn 30 cán bộ tham gia. Đến thời điểm này toàn tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, Việt Nam-Lào đã thành lập 57 tổ chốt với hơn 413 cán bộ, chiến sĩ tham dọc tuyến biên giới’’.

Chốt kiểm tra dịch Covid-19 của BĐBP tỉnh Kon Tum
Chốt kiểm tra dịch Covid-19 của BĐBP tỉnh Kon Tum

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng đồng loạt phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các tổ công tác của đồn Biên phòng đến từng thôn, làng, từng nhà trên địa bàn biên giới để tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn đồng bào các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức phát tờ rơi, ký cam kết, tặng khẩu trang, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho người dân. Đồng thời phát huy hiệu quả nhiều hình thức tuyên truyền bằng loa lưu động, hệ thống pa nô, khẩu hiệu…Trung tá Lã Hồng Đăng, Chốt trưởng chốt 2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết: “Ở đây chốt chặn anh em đi tuần là đi bộ, thay phiên nhau cắt ca khoảng 15 đến 30 phút một chuyến, ngăn chặn các đường mòn qua biên giới, kết hợp tuần tra công khai và mật phục ngăn chặn các đối tượng vượt biên từ bên kia biên giới về’’.

 “Trong quá trình chốt chặn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất địa hình bảo vệ biên giới phía chính diện rất dài, gần 300 km, chiều sâu bảo vệ biên giới rộng, lực lượng bảo vệ biên giới tuy đông nhưng vẫn mỏng, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên chốt rất khó khăn, đặc biệt là nguồn nước; anh em phải hứng nước mưa, tuần tra kiểm soát chủ yếu bằng đi bộ không sử dụng ô tô, xe máy và các phương tiện để tuần tra kiểm soát’’. Đại tá Dương Thế Võ cho biết.

 Là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid -19, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vẫn đang ngày đêm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

CTV Văn Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *