(kontumtv.vn) – Tạo không khí thi đua từ những ngày đầu năm, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum đã tích cực ra quân làm công tác dân vận năm 2018, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường thế trận lòng dân ở mỗi thôn, làng.

Lâu lắm rồi thôn Đăk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) mới đông vui, nhộn nhịp như vậy. Từ đầu thôn đến cuối thôn, đâu đâu cũng thấy bóng dáng cán bộ, chiến sĩ BĐBP giúp dân làm nhà ở, dọn dẹp vệ sinh đường làng, cùng bà con khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương. Thượng úy Bùi Thành Đô – Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y nói: “Hôm nay được tham gia với bà con nhân dân, tôi cảm thấy rất là vui,  anh em chiến sĩ thì rất nhiệt tình, năng nổ, hăng hái làm tốt nhiệm vụ của mình”.

Ra quân làm vệ sinh môi trường
Ra quân làm vệ sinh môi trường

Bộ đội về làng từ sáng sớm. Các anh giúp dân sửa nhà, dựng lại hàng rào, cắt tóc cho các em nhỏ.  Khung cảnh bình yên đến lạ thường. Hay tin BĐBP sẽ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con, người già, người trẻ bảo nhau mau làm xong việc để lên Trạm y tế quân dân y kết hợp xã Bờ Y kiểm tra sức khỏe. Bà Đinh Thị Điển, người dân thôn Đăk  Mế nói: ‘Các bác sĩ ở đây vui vẻ, nhiệt tình khám bệnh. Khám thì cũng cho thuốc ho, thuốc huyết áp, căn dặn tử tế”.

“BĐBP  tỉnh kết hợp với Trạm Y tế xã Bờ Y ngay từ 6h30 sáng đã tổ chức 04 bàn khám và 01 bàn cấp thuốc. Lực lượng nhân viên quân y kết hợp với bác sĩ của trạm đã kê đơn và tổ chức cấp thuốc đảm bảo chu đáo cho bà con”. Trung tá, Bác sĩ Nguyễn Xuân Khu, Trợ lý Quân y, Phòng Hậu cần BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết.

Hơn 200 người dân xã Bờ Y được kiểm tra sức khỏe và nhận thuốc miễn phí từ đợt khám sàng lọc này. Qua đó, cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh trong thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động ý nghĩa, thiết thực này càng gắn kết tình quân dân keo sơn, bền chặt. Già làng Y Pan, thôn Đăk Mế nói: “Đảng và Nhà nước đã quan tâm như vậy, rồi BĐBP xuống giúp đến nơi, đến chốn, chúng tôi sẽ tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên để theo kịp miền xuôi, xóa đói, giảm nghèo là trồng cà phê, cao su, bời lời để ngày càng phát triển mạnh lên”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục làm tốt công tác dân vận, đẩy mạnh mô hình “Nâng bước em tới trường”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thu Trang – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *