(kontumtv.vn) – Ngày 15/6, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ ra quân trồng cây xanh năm 2022 tại 2 Điểm cao 1015 ở xã Rờ Kơi và 1049 ở xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy. Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo một số sở, ngành cùng hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân 2 huyện Sa Thầy, Đăk Tô.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh, nơi nào đất lâm nghiệp không còn rừng thì phải trồng lại rừng, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn thanh niên các cấp tiếp tục trồng cây thông ba lá tại 2 Điểm cao 1015 và 1049, nhằm phủ xanh đất trống, đồi trọc, góp phần bảo vệ giữ gìn 2 điểm di tích lịch sử này. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ngành, địa phương và Đoàn thanh niên triển khai trồng cây thông tại đường đèo Măng Đen, huyện Kon Plông và đường đến Khu di tích lịch sử cách mạng Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum thuộc địa bàn xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông.

Trước đó, từ ngày 10 – 12/6, Tuổi trẻ Kon Tum đã triển khai trồng trên 5.000 cây thông ba lá với diện tích trên 3ha, tạo cảnh quan tại Điểm cao 1015 và 1049. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên và nhân dân trong tham gia trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, góp phần tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch. Đồng thời, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại 2 Điểm cao 1015 và 1049. Đây là 2 di tích đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung vào quần thể di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh.

 Diệp Hoàng – Thanh Huyền

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *