(kontumtv.vn) – Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại huyện Đăk Glei, chiều 18/6, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Linh về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang yêu cầu Đảng ủy xã Ngọc Linh làm rõ nguyên nhân vì sao hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn trên 76%, hộ cận nghèo trên 7%, trong khi tiềm năng, lợi thế của xã rất lớn, nhất là lợi thế về phát triển các loại cây dược liệu. Đến nay, toàn xã đã phát triển được 140 ha sâm dây, 3,5 ha sâm Ngọc Linh, 80 ha cà phê, diện tích lúa ruộng thực hiện cả năm đạt hơn 430 ha và đàn gia súc, gia cầm hơn 2.300 con. Đảng bộ có 18 chi bộ trực thuộc, với 166 đảng viên, vì vậy đảng viên đã phát huy hết vai trò của mình trong việc giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội.

BI THU TINH UY THAM VA LAM VIEC TAI XA NGOC LINH

Trước những nội dung Bí thư Tỉnh ủy đặt ra, đại diện Đảng ủy xã Ngọc Linh đã trao đổi làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo cao. Trong đó, nguyên nhân chính là bà con chưa mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, hiện tổng dư nợ trên địa bàn xã chỉ hơn 3 tỷ đồng; bà con hiện đang thiếu đất sản xuất; sâm Ngọc Linh mới trồng nên chưa thu hoạch; sâm dây hiện nay giá bán ra còn thấp; bà con không được phép khai thác mật ong ở rừng đặc dụng nên ảnh hưởng đến thu nhập. Đảng ủy xã đã phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, tuy nhiên bản thân các đảng viên cũng đang là hộ nghèo nên việc giúp đỡ các hộ nghèo chưa hiệu quả.

Với những khó khăn đó, Đảng ủy xã Ngọc Linh kiến nghị tỉnh tạo điều kiện cho nhân dân trồng sâm Ngọc Linh tại các tiểu khu thuộc vùng đệm Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; bố trí kinh phí làm đường giao thông từ xã đến các thôn; ngành chức năng hướng dẫn bà con về kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa và sâm dây để tăng năng suất.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị Đảng ủy xã Ngọc Linh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con vay vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để đầu tư phát triển sản xuất, nhất là các loại cây dược liệu như sâm dây, sâm Ngọc Linh, phấn đấu nâng diện tích cây dược liệu trên địa bàn xã lên hơn 200 ha và hộ nào cũng có khoảng 5 sào sâm dây; hệ thống chính trị của xã phải vào cuộc giúp đỡ bà con phát triển sản xuất, chi tiêu hợp lý để vươn lên thoát nghèo, xã phấn đấu mỗi năm phải giảm 8% tỷ lệ hộ nghèo; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm từng bước nâng cao thu nhập cho bà con. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tập thể Đảng ủy xã phải gần dân, sát dân, tìm hiểu nguyện vọng của dân, lo cho dân và nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để đưa xã Ngọc Linh ngày một phát triển.

 Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh và huyện quan tâm giải quyết những kiến nghị của Đảng ủy xã tại buổi làm việc. UBND huyện Đăk Glei quan tâm định hướng và triển khai thử nghiệm mô hình trồng cây ăn trái để giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước nâng cao thu nhập.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đã tặng quà cho Đảng ủy, UBND xã Ngọc Linh; Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

Sau khi làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Linh, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đến thăm và tặng quà nhân dân thôn Long Năng. Nhân dịp này, các sở, ban, ngành của tỉnh; các doanh nghiệp tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai đã tặng quà cho nhân dân và hỗ trợ gia đình ông A Iu và ông A Im mỗi hộ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở.

Ngọc Chí – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *