(kontumtv.vn) – Sáng ngày 24/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS) (26/3/1931 – 26/3/2022). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động của Tỉnh đoàn trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đoàn thanh niên cần tiếp tục quán triệt, xác định tinh thần trách nhiệm và phát huy sức trẻ, sức mạnh tri thức của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đoàn Thanh niên xác định nhiệm vụ cụ thể để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Song song với đó là vận động, tuyên truyền, hướng dẫn bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm; thay đổi và nâng cao nhận thức của bà con DTTS trong vấn đề sản xuất, canh tác, làm ăn gắn với Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tiếp tục kết nối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành để tranh thủ sự hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mùa mưa sắp tới, Đoàn thanh niên các huyện, thành phố tiếp tục tham gia công tác trồng rừng, đặc biệt là phủ xanh khu vực điểm cao 1015, 1049 ở xã Rờ Kơ, xã Hơ Moong của huyện Sa Thầy và hai bên đèo Măng Đen. Đồng thời tiếp tục triển khai tốt kế hoạch hàng năm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng./.

Hơ Jan – Thanh Thái

                                      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *