(kontumtv.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), chiều ngày 25/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã đến thăm, tặng quà các gia đình có công cách mạng trên địa bàn thành phố Kon Tum. Cùng đi có lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Hữu Lý ở tổ dân phố 10, phường Quang Trung; thương binh Phạm Quyền ở tổ dân phố 1, phường Quyết Thắng; bà Nguyễn Thị Thành ở tổ dân phố 5, phường Duy Tân bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh Trần Thị Liên ở tổ dân phố 6, phường Thắng Lợi và ông Nguyễn Hữu Phúc ở tổ dân phố 2, phường Thắng Lợi bị nhiễm chất độc hóa học.

Tại các gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình có công cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời khẳng định, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn ghi nhớ công lao và luôn quan tâm đến đời sống của các gia đình có công cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang chúc các gia đình có công cách mạng sức khỏe, sống vui và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *