(kontumtv.vn) – Ngày 14/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Cùng dự ngày hội có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang và bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu có 147 hộ, 915 nhân khẩu, chủ yếu là người DTTS sinh sống. Thời gian qua, cán bộ, nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đời sống văn hóa mới. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, đời sống của người dân được nâng cao về mọi mặt, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, đại đoàn kết là chủ trương, quan điểm của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Viêt Nam, là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi công cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ và vững bước trên con đường đổi mới.

Đại tướng nhấn mạnh, tỉnh Kon Tum là vùng địa bàn chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh khu vực miền Trung – Tây nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành. Qua đó, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo QP – AN trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng khóa 13 về Nông nghiệp – nông dân – nông thôn; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo Quốc phòng – an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhân dịp này, Đại tướng trao tặng tỉnh Kon Tum 100 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 5 tỷ đồng; trao tặng quà cho 30 gia đình chính sách và 30 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và bà Trương Thị Ngọc Ánh, PCT Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư./.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *