(kontumtv.vn) – Khoảng 14 giờ ngày 3/3, ông Đoàn Văn An (khối 4, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đi thăm vườn cao su của gia đình tại thôn 1, xã Tân cảnh, huyện Đak Tô, phát hiện vườn cao su hơn 3000 cây đang khai thác năm thứ 3 của mình đang bị cháy.

Tìm hiểu sơ bộ, những người có mặt tại hiện trường cho biết, trước đó cạnh vườn cao su nhà ông An, một số hộ dân đang đốt, phát dọn rẫy để trồng mỳ. Theo ông An, toàn bộ vườn cao su đã bị cháy sẽ khó tái tạo, không có khả năng khai thác mủ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng  thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ.

Hiện nay, đang là cao điểm của mùa khô, nắng nóng kèm theo gió khiến nguy cơ cháy xảy ra rất cao. Các hộ dân có vườn cao su cần có những biện pháp phòng chống cháy để bảo vệ vườn cây một cách an toàn.

                                                                            Hồng Hạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *