(kontumtv.vn) – Sáng 07/11, trong quá trình đưa đối tượng có dấu hiệu tình nghi về hành vi trộm cắp tài sản về trụ sở để làm việc, thì bất ngờ 2 cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Thượng sỹ Hoàng Văn Cường đang điều trị tại bệnh viện
Thượng sỹ Hoàng Văn Cường đang điều trị tại bệnh viện

 Vừa qua, trên địa bàn thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Công an huyện, sáng 07/11, Trung úy Trần Mạnh Cường cùng Thượng sĩ Hoàng Văn Cường, Công an huyện Sa Thầy đang tiến hành công tác rà soát, nắm tình hình trên địa bàn đã phát hiện Trần Ngọc Tâm (trú tại thôn 3, thị trấn Sa Thầy) là đối tượng đang trong diện nghi vấn, lẩn trốn trong một nhà dân tại thôn 1, thị trấn Sa Thầy.

Qua quan sát ban đầu, nhận thấy đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, nên 2 cán bộ, chiến sỹ công an đã yêu cầu đối tượng về trụ sở, đồng thời tiến hành kiểm tra người đối tượng. Bất ngờ đối tượng rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào bụng Trung úy Trần Mạnh Cường và đâm vào tay Thượng sĩ Hoàng Văn Cường nhằm tẩu thoát.

Mặc dù bị thương tích, nhưng 2 cán bộ Công an Sa Thầy đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ được đối tượng đưa về trụ sở Công an huyện để tiếp tục điều tra. Hiện 2 cán bộ, chiến sỹ này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum. Riêng Trung úy Trần Mạnh Cường vẫn đang hôn mê do vết thương khá nặng.

Hiện vụ việc đang được gấp rút hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kon Tum thụ lý, làm rõ.

                                                             CTV Bích Nga – Hồng Khanh – Tấn Bình 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *