(kontumtv.vn) – Chủ tịch nước nhấn mạnh: Việt Nam luôn hoan nghênh và mong muốn ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Chiều nay (29/3), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (Thượng viện) Liên bang Thụy sỹ Ivo Bischofberger đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

viet nam hoan nghenh cac doanh nghiep thuy sy den dau tu hinh 1
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ Ivo Bischofsberger.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực chính trị – ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước đã kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều hoạt động ý nghĩa hồi năm 2016. Cùng với việc bày tỏ sự hài lòng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước khẳng định: chuyến thăm của Ngài Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ đã góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước mong muốn Thụy Sỹ ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021. Chủ tịch nước cho biết, hiện Việt Nam là nước duy nhất của Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ này và đã được các nước ASEAN cùng nhiều nước khác nhất trí, ủng hộ.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Thụy Sỹ và Khối Mậu dịch tự do Châu Âu đã công nhận quy chế Kinh tế thị trường cho Việt Nam năm 2012. Chủ tịch nước mong muốn Thụy Sỹ ủng hộ việc các bên tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EFTA, hướng đến một hiệp định cân bằng, tiêu chuẩn cao, có tính đến lợi ích của nhau và sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA theo đúng nguyên tắc và định hướng mà hai bên đạt được trước khi đàm phán. Chủ tịch nước tin tưởng, sau khi được ký kết, Hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn hoan nghênh và mong muốn ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Thụy Sỹ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Thụy Sỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ cao, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, du lịch, nhà hàng – khách sạn.

viet nam hoan nghenh cac doanh nghiep thuy sy den dau tu hinh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ.

Chủ tịch nước mong muốn Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống giáo dục chất lượng cao, gắn nghiên cứu khoa học – công nghệ với đào tạo tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu; đồng thời mong Thụy Sỹ tăng số học bổng và tạo điều kiện cho nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Thụy Sỹ trong các ngành luật, ngân hàng, kỹ thuật cao, du lịch …

Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Nhà nước Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, qua đó phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, qua Ngài Ivo Bischofberger, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi lời mời Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ sang thăm Việt Nam.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ Ivo Bischofberger trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch nước dành cho đoàn. Đánh giá cáo mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ cho biết mối quan hệ này sẽ tiếp tục được tăng cường, củng cố trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ cho biết, trong chuyến thăm và làm việc lần này, đoàn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và lãnh đạo các bộ ngành Việt Nam. Qua đó, hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và hợp tác trong các lĩnh vực mà Thụy Sỹ có thế mạnh mà Việt Nam có nhu cầu như tài chính, ngân hàng, công nghệ cao, đào tạo nghề….

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ khẳng định, Chính phủ Thụy Sỹ rất quan tâm đến các dự án hợp tác phát triển dành cho Việt Nam và các thành viên trong Hội đồng Nhà nước rất tích cực ủng hộ và phối hợp với Chính phủ Thụy Sỹ để thúc đẩy các dự án hợp tác này, nhằm thúc đẩy các nhà đầu tư của Thụy Sỹ đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ cũng khẳng định, Thụy Sỹ sẽ ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; đồng thời sẽ chuyển lời chào và lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ./.

Việt Cường/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *