(kontumtv.vn) – Chiều 8/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến sân bay quân sự Palam, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ.

Nhận lời mời của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Ấn Độ Mohammad Hamid Ansarin, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Sumitra Mahajan, đúng 15h45 (giờ địa phương) hôm nay (8/12), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến sân bay quân sự Palam, New Delhi, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ.

chu tich quoc hoi den san bay quan su palam new dalhi an do hinh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến sân bay quân sự Palam, New Delhi.

Đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội nước ta tại sân bay quân sự Palam, New Dalhi là Tổng thư kí Hạ viện Ấn Độ Anoop Mishra, Giám đốc Ban lễ tân Hạ viện Ấn Độ Prabhat Koul và một số cán bộ Quốc hội Ấn Độ.

Cùng đón đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ – Tôn Sinh Thành, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện bà con Việt kiều tại Ấn Độ.

chu tich quoc hoi den san bay quan su palam new dalhi an do hinh 2
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Ấn Độ.

Thời gian qua, Việt Nam và Ấn Độ đã kí nhiều hiệp định, thỏa thuận, biên bản ghi nhớ liên quan đến các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, nghiên cứu khoa học, khuyến khích đầu tư, nông nghiệp, dịch vụ hàng không, hợp tác phát thanh, công nghệ thông tin…

chu tich quoc hoi den san bay quan su palam new dalhi an do hinh 3
Các em thiếu nhi đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực, các đoàn Đại biểu Quốc hội hai nước đã chia sẻ và ủng hộ nhau những quan điểm đã được lãnh đạo hai nước thống nhất về tình hình quốc tế. Quốc hội Ấn Độ đã ủng hộ Quốc hội Việt  Nam đăng cai Đại hội đồng IPU -132 (3/2015)./.

 

 

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *