(kontumtv.vn) – Sáng 13/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội nghị Công tác Dân vận trong hoạt động hòa giải.

Dự tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại tỉnh Kon Tum, tính đến năm 2019, toàn tỉnh có gần 900 tổ hòa giải với hơn 5.800 hòa giải viên. Công tác hòa giải ở cơ sở gắn liền và trở thành một tiêu chí đánh giá của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Để hỗ trợ cho hoạt động này, các huyện, thành phố đã cấp hơn 3 tỷ đồng cho tất cả tổ hòa giải ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 4.000 vụ việc. Trong đó, hơn 3.400 vụ việc hòa giải thành, đạt tỷ lệ 85%; 550 vụ việc hòa giải không thành, chiếm tỷ lệ 13%.

Hội nghị đã nghe các tham luận về công tác dân vận trong hoạt động hoà giải của các địa phương.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long yêu cầu Ban Dân vận, Mặt trận, ngành Tư pháp và Tòa án nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ hơn nữa thực hiện tốt kỹ năng dân vận khéo trong hoạt động hòa giải nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động hòa giải; củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, bảo đảm có trình độ, từng bước chuyên nghiệp hóa các kỹ năng hòa giải, kỹ năng dân vận khéo trong quá trình hòa giải các vụ việc. Đồng thời tăng cường truyền thông về vị trí, vai trò của công tác hòa giải cơ sở, để giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp xung đột ở địa phương.

Nguyễn Thu – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *