(kontumtv.vn) – Trong thời chiến, lực lượng cựu chiến binh huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã dũng cảm, chiến đấu kiên cường; vượt qua muôn ngàn khó khăn, gian khổ, đóng góp công sức cùng cả nước giải phóng quê hương. Giờ đây khi đất nước bình yên họ lại tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần của người lính, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trực tiếp tham gia nhiều trận chiến ác liệt để bảo vệ đất nước, đặc biệt là những năm tháng ở chiến trường Trung Lào, nên khi đất nước được bình yên, trở về cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh (Kon Đào, Đăk Tô) càng trân trọng thành quả cách mạng của dân tộc. Ông tích cực tham gia các phong trào xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương của Hội Cựu chiến binh phát động; nỗ lực, tập trung làm kinh tế, phát triển mô hình vườn ao chuồng của gia đình, mang lại thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ: “Là một cán bộ, hội viên tôi luôn phát huy vai trò của người cựu chiến binh, giữ vững phẩm chất đạo đức của người lính, tham gia chương trình phát triển kinh tế, các phong trào thi đua của Hội cũng như của địa phương. Mình tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội để phát triển kinh tế, vừa làm giàu cho gia đình, vừa làm giàu cho xã hội”.

Tham quan mô hình kinh tế của CCB
Tham quan mô hình kinh tế của cựu chiến binh

Xác định giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Tô chú trọng phát triển phong trào thi đua lao động, sản xuất trong hội viên; vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, ra sức phát triển kinh tế; quan tâm, giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Nhờ đó, nhiều cán bộ, hội viên được cải thiện, nâng cao đời sống. Tỷ lệ gia đình hội viên cựu chiến binh khá, giàu trên địa bàn huyện chiếm trên 80%.

Bên cạnh thi đua phát triển kinh tế, cựu chiến binh huyện Đăk Tô còn tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Chung tay xây dựng nông thôn mới” tại địa phương. Ông A Bông, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đăk Tô cho biết: “Hội Cựu chiến binh luôn phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã nói riêng. Về phong trào tham gia xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh luôn vận động cán bộ, hội viên tham gia, nhiều gia đình hiến đất, vườn của mình để làm đường giao thông. Cựu chiến binh cùng với các ngành vận động bà con tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn và theo chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vừa là phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”.

Trong năm 2017, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Đăk Tô đã đóng góp trên 300 công lao động tham gia hoàn thành các tuyến đường bê tông, khơi thông cống, rãnh, phát dọn các tuyến đường liên thôn và tích cực vận động nhân dân cùng tham gia. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Hà  (thôn 7, xã Kon Đào nói: “Sau khi được rèn luyện trong quân đội trở về với đời thường, tôi vẫn phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ, tức là vẫn tham gia phục vụ tại địa phương, nhất là trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới thì cựu chiến binh chúng tôi rất phấn khởi. Tôi vẫn gương mẫu và vận động con cháu, mọi người dân cùng noi theo, làm tốt các công việc, thường xuyên nhất là tham gia sản xuất, rồi lĩnh vực kinh tế – xã hội của địa phương, an ninh – quốc phòng, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Đoàn kết, gương mẫu đi đầu và tích cực vận động nhân dân trên địa bàn cùng tham gia, thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh huyện Đăk Tô đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời kì mới.

Thanh Thủy – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *