(kontumtv.vn) – Sáng 22/5, Hội đồng Đội tỉnh Kon Tum tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ IX năm 2018. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm; 210 đại biểu đại diện cho gần 93.000 đội viên, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh. 

DAI HOI CHAU NGOAN BAC HO TINH KON TUM LAN THU IX NAM 2018

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 260 liên đội, gần 2.100 chi đội và khoảng 59.000 đội viên. Hàng năm, có trên 70% đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, 80% liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh các cấp. Từ năm 2015 – 2018, trên cơ sở định hướng của Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh chủ động triển khai chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi theo chủ đề “Thiếu nhi Kon Tum thi đua thực hiện 05 điều Bác Hồ dạy”. Các phong trào tiêu biểu như “Giúp bạn tới trường – Hướng tới tương lai”, “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”,… đã thu hút hơn 90.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh tham gia. Qua đó, quyên góp hơn 450 xe đạp, gần 2.700 áo ấm, khoảng 210.000 bộ quần áo các loại và hơn 78.000 quyền sách, vở, đồ dùng học tập, khăn quàng đỏ với tổng trị giá hơn 01 tỉ đồng tặng các bạn vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Thời gian đến, Hội đồng Đội tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM tỉnh Kon Tum lần thứ XIV về công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017 – 2022; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Vì đàn em thân yêu”; xây dựng Tủ sách thiếu nhi; tặng xe đạp, sách giáo khoa, dụng cụ học tập và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2018 – 2019.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm biểu dương nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; đề nghị các đơn vị, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các cấp bộ Đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, nhất là các em thiếu nhi khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Đối với Tỉnh Đoàn, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; phối hợp với nhà trường xây dựng môi trường học tập, rèn luyện bổ ích để các em phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tại Đại hội, Hội đồng Đội tỉnh trao Giấy khen cho 175 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khen thưởng 29 giáo viên Tổng phụ trách Đội có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2015 – 2018. Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho cá học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *