(kontumtv.vn) – Hơn 120 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.400 hội viên CCB trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã về  tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện  lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022).

DAI HOI DAI BIEU

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Ngọc Hồi luôn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ,  gương mẫu đi đầu trong các  phong trào ở địa phương, vận động hội viên đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng các nguồn quỹ để hoạt động, đồng thời giúp vốn cho các hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Hội còn khai thác và quản lý nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 20,7 tỷ đồng cho 712 hộ hội viên vay phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhờ những hoạt động tích cực đó, đã góp phần đưa mức sống hội viên khá và giàu tăng từ 10 – 15% mỗi năm, số hội viên nghèo giảm từ 6,5% đầu nhiệm kỳ xuống còn 3,9% hiện nay. Đặc biệt, Hội  đã vận động hội viên đóng góp, các nhà hảo tâm hỗ trợ và nguồn vốn của Hội cấp trên đã xây dựng 9 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 565 triệu đồng. Ngoài ra các cấp Hội còn tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Trường Sa, với số tiền gần 100 triệu đồng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông Ngô Đình Đợi, Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Hồi khóa V được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Ngọc Hồi khóa VI nhiệm kỳ 2017- 2022.

                                                                           CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *