(kontumtv.vn) – Ngày 27/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kon Tum lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 240 đại biểu đại diện cho hơn 63.000 hội viên nông dân trong tỉnh.

DAI HOI DAI BIEU HOI NONG DAN TINH LAN THU VIII, NHIEM KY 2018 - 2023

Nhiệm kỳ 2013 – 2018, nông dân tỉnh Kon Tum không ngừng phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 38.600 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ giàu, hộ có điều kiện đã đăng ký giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho gần 25.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống và hơn 1.500 hộ vươn lên thoát nghèo trong 05 năm qua. Hàng năm, các cấp Hội Nông dân tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp cho trên 19.400 nông dân vay vốn với tổng số tiền hơn 644 tỷ đồng; tổ chức 542 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ cho hơn 20.600 lượt hội viên, nông dân; mở 340 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 10.900 học viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp hơn 15.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 63.400 người; giới thiệu cho tổ chức Đảng khoảng 1.000 hội viên ưu tú, trong đó đã có trên 430 hội viên được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên là hội viên lên gần 3.500 người.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. Những thành tích này đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng tại địa phương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ vốn, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường nhằm tạo đầu ra sản phẩm cho nông dân; chú trọng phát triển mô hình kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, hợp tác xã; khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, mở ra hướng làm ăn mới; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thực hiện hiệu quả Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của nông dân; tiếp tục hưởng ứng và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Kon Tum khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 31 ủy viên. Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII gồm 10 thành viên. Ông Thao Hồng Sơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh A Pớt đã trao tặng Hội Nông dân tỉnh Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhằm ghi nhận những thành tích của Hội trong nhiệm kỳ 2013-2018.

Thu Trang – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *